Ngoại trưởng Đức kêu gọi mời Nga trở lại G7

ANTĐ - Trong hội nghị ngoại trưởng các nước G7 diễn ra tại Hiroshima, Nhật Bản, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi mời Nga đến cuộc họp này và biến nó thành G8. 

Phát biểu tại hội nghị ngoại trưởng G7, nhà ngoại giao hàng đầu của Đức hy vọng rằng, nhóm G7 có thể một lần nữa trở thành G8 với việc kết nạp thêm Nga.

Được thành lập những năm 1970 bao gồm 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới, G7 đã được mở rộng bằng việc bổ sung thêm Nga vào năm 1998 mặc dù quốc gia này vào thời điểm đó vẫn đang gặp nhiều khó khăn kinh tế. Sự tham gia của Nga vẫn thường bị coi là không chính thức và đôi khi chỉ được gọi là G7+1.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier
Vào năm 2014, Nga được chọn làm nước chủ nhà của hội nghị thường niên G8, tuy nhiên, các thành viên khác đã tẩy chay sự kiện này do cáo buộc Moscow sáp nhập trái phép Crimea và can thiệp vào tình hình nội bộ Ukraine.

Kể từ đó cho đến nay, Nga không tham gia bất kì sự kiện nào của G7, tuy nhiên, ông Steinmeier tin rằng, tình thế sẽ thay đổi do những vai trò xây dựng của Nga ở cả Ukraine và Syria. Đây không phải là lần đầu tiên Ngoại trưởng Đức lên tiếng ca ngợi tầm quan trọng của Nga. Khi tham dự hội nghị thường niên của G7 vào tháng 6-2015, ông từng tỏ ý muốn mời Nga trở lại nhóm này để giải quyết các cuộc khủng hoảng trên thế giới.
Trong 2 ngày hội nghị năm nay tại Hiroshima, các ngoại trưởng của khối G7 tập trung thảo luận về việc giải trừ vũ khí hạt nhân, xung đột ở Ukraine, Syria và cách thức chống khủng bố. Ngoài ra, nước chủ nhà Nhật Bản còn nêu bật những mối quan ngại về hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông, Biển Hoa Đông và mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.
Hội nghị ngoại trưởng G7 diễn ra vào 10 và 11-4-2016 sẽ là bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm này, dự kiến diễn ra vào ngày 26 - 27-5-2016 tại Ise-Shima, Nhật Bản.