Ngoại trưởng 6 nước EU: Anh phải rời khỏi EU càng sớm càng tốt

ANTĐ - Ngày 25-6, trong phiên họp đầu tiên kể từ khi Anh tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), ngoại trưởng 6 quốc gia sáng lập EU đã nhất trí cho rằng, nước Anh cần phải rời khỏi EU càng sớm càng tốt.

"Quyết định của nhân dân Anh đã đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử của châu Âu. Liên minh châu Âu đang mất đi không chỉ một quốc gia thành viên, mà còn mất đi lịch sử, truyền thống và kinh nghiệm. Bây giờ chúng tôi hy vọng chính phủ Anh giải thích rõ ràng và thực hiện quyết định này càng sớm càng tốt", thông cáo báo chí có đoạn.

Khung cảnh ngoại trưởng 6 nước EU họp tại Berlin, Đức, hôm 25-6

Sáng nay, theo giờ địa phương, ngoại trưởng 6 nước EU, gồm Bỉ, Pháp, Đức, Italia, Luxembourg và Hà Lan đã nhóm họp tại Cung điện Borsig ở Berlin, Đức, để bàn thảo về kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Anh về tư cách thành viên EU của nước này.

Phát biểu sau cuộc họp, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault tuyên bố rằng, Anh phải tôn trọng lợi ích của các quốc gia còn lại trong EU và tuân thủ luật pháp của EU ngăn chặn hiệu ứng lan truyền của quyết định này.

"Chúng tôi yêu cầu rằng, các thỏa thuận của châu Âu, trong đó có Điều 50 của Hiệp ước Lisbon về việc rời khỏi EU phải được tuân thủ... Lợi ích của cộng đồng châu Âu đang gặp rủi ro", ông Ayrault cho biết thêm.

Hôm 23-6, Vương quốc Anh đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định xem nước này có nên rời khỏi EU hay không. Theo kết quả cuối cùng, 51,9% cử tri, hay 17,4 triệu người, quyết định ủng hộ Brexit, trong khi 48,1% cử tri, tức 16,1 triệu người phản đối, và tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu ở mức 72,2%.