Nghi vấn máy bay Nga A321 gặp nạn do bị gài bom

ANTĐ -Các nhà chức trách Anh và Mỹ cho biết, nguyên nhân máy bay Nga A321 gặp tai nạn tại Ai Cập cướp đi toàn bộ sinh mạng 224 hành khách, rất có thể là do bị gài bom từ trước.

Ông Philip Hammond, Ngoại trưởng Anh đã trả lời phóng viên vào ngày 4-11: “Có nhiều khả năng cho thấy vụ tai nạn là do nổ thiết bị động cơ trên máy bay. Anh đang tạm hoãn vô thời hạn tất cả các chuyến bay đến và đi từ Sharm el-Sheikh, đồng thời có những biện pháp an ninh bổ sung giúp các công dân Anh đang lưu trú tại đó trở về nước".

Quyết định này được đưa ra cùng thời điểm chuyến thăm Anh của Tổng thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi. Ông Hammond đã nhấn mạnh quyết định ngừng các chuyến bay là “bất đắc dĩ” và do London phải đặt sự an toàn của người dân Anh lên trên hết.

Đa số nạn nhân trên chuyến bay xấu số là người Nga

Trong khi đó, cũng vào ngày 4-11, một quan chức Mỹ đã tiết lộ với hãng tin Associated Press rằng, họ đã tìm ra “bằng chứng tạm thời” cho thấy có sự can thiệp của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại bán đảo Sinai trong việc gài bom lên động cơ của máy bay.
Các bằng chứng pháp lý vẫn đang trong quá trình điều tra phân tích. Giới chuyên gia cho rằng, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do bom nhưng cũng có thể nổ thùng nhiên liệu hay động cơ trên máy bay. Tuy nhiên chưa có bất cứ kết luận chính thức nào được đưa ra và Nga cho biết, còn quá sớm để kết luận điều gì.

Dữ liệu chuyến bay từ hộp đen vẫn đang tiếp tục được phân tích

Mới đây, chính phủ Ai Cập tiết lộ, máy ghi âm buồng lái trên máy bay Metrojet A321 đã bị hư hỏng nghiêm trọng trong vụ tai nạn và họ đang tập trung điều tra các dữ liệu chuyến bay từ hộp đen để tìm kiếm thêm thông tin.

Chuyến bay trên đường đi đến St Petersburg đã gặp nạn tại sa mạc Sinai, Ai Cập chỉ sau 23 phút cất cánh từ  Sharm el-Sheikh vào ngày 31-10. Hầu hết hành khách trên chuyến bay đều là người Nga.