Nghi vấn lính Campuchia xâm nhập, gây bạo lực trong đoàn biểu tình Thái Lan

ANTĐ - Ngày 12-2, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng các lực lượng vũ trang nước này đã xâm nhập lãnh thổ Thái Lan, để gây ra tình trạng bạo lực trong cuộc biến động chính trị mới đây tại Thái Lan. 

Phát biểu với các phóng viên tại Sân bay quốc tế Phnom Penh sau khi trở về từ Singapore, ông Tea Banh nói: “Tôi có cuộc gặp với Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Yuthasak Sasiprapa tại Singapore nhân dịp Triển lãm hàng không Singapore 2014, và tôi đã khẳng định với ông ấy rằng không có lực lượng vũ trang hay binh lính Campuchia nào tiến hành hành động như vậy tại Thái Lan”.

“Đó là vấn đề nội bộ của Thái Lan, không liên quan gì tới Campuchia”, ông Tea Banh nói và cho biết thêm rằng Campuchia đã và đang tích cực hợp tác để thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ và hợp tác song phương với Thái Lan và không muốn làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đại tá Phapathip Sawangsaeng, cũng dẫn lời ông Tea Banh cho rằng “ông Tea Banh đã rất tức giận trước thông tin này và đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra và không phát hiện binh lính Campuchia nào được đưa tới tham gia các cuộc biểu tình tại Thái Lan như cáo buộc. Nếu bất kỳ binh lính Campuchia nào được phát hiện có liên quan sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhất”.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia được đưa ra, sau khi có các thông tin từ Thái Lan cáo buộc binh lính Campuchia đã được đưa sang nước này, để gây nên tình trạng bất ổn trong các cuộc biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok trong thời gian vừa qua.

Theo ông Phapathip, cảnh sát đã kiểm tra hiện trường các vụ tấn công ở những nơi biểu tình và lập các trạm kiểm soát để kiểm tra các phương tiện tình nghi chở vũ khí và ma túy. Những người bị thương cũng được thẩm vấn, nhưng cảnh sát không phát hiện binh lính Campuchia nào liên quan đến các vụ tấn công trên.