Nghi phạm trong vụ nổ đền Yasukuni có thể là người Hàn Quốc

ANTĐ - Cảnh sát Nhật Bản cho biết, một người đàn ông xuất hiện trong  camera an ninh ngay trước thời điểm xảy ra vụ nổ tại đền Yasukuni ở Thủ đô Tokyo hồi tháng trước là người Hàn Quốc. 
Nghi phạm trong vụ nổ đền Yasukuni có thể là người Hàn Quốc ảnh 1

Cảnh sát điều tra khuôn viên đền Yasukuni

Các camera an ninh lắp đặt gần nhà vệ sinh, nơi xảy ra vụ nổ, đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông đeo kính, mang balo và đem theo một túi giấy xuất hiện khoảng 30 phút trước khi xảy ra vụ nổ. Sau khi rời khỏi hiện trường, đối tượng đi tới một khách sạn gần đó rồi lên máy bay trở về Hàn Quốc. 

Cảnh sát cho biết đã phát hiện các ký tự Hàn Quốc được ghi trên viên pin khô và những đồ vật giống thiết bị hẹn giờ nối với dây dẫn thu được tại hiện trường vụ nổ. Hiện cảnh sát đang lục soát khách sạn, nơi người đàn ông nói trên đã ở để tìm kiếm manh mối về sự liên quan của anh ta tới vụ nổ. 

Đền Yasukuni, nơi thờ những người Nhật Bản thiệt mạng trong Thế chiến II, trong đó có một số tội phạm chiến tranh, là tâm điểm trong các căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản với Hàn Quốc và Trung Quốc.