Nghi phạm khủng bố bị dẫn độ từ Đức về Nga

ANTD.VN - Một người đàn ông bị tình nghi tham gia các hoạt động khủng bố ở Syria đã bị dẫn độ từ Đức về Nga sau khi bị cáo buộc xin tị nạn bằng các giấy tờ giả mạo.

Hoạt động dẫn độ nghi phạm khủng bố (ảnh giữa) diễn ra hôm 30-8-2018

Hôm 31-8, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) thông báo, với sự phối hợp của Ủy ban Điều tra, Bộ Tư pháp, Văn phòng Tổng công tố Nga và sự hỗ trợ từ tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol), cơ quan này đã tổ chức dẫn độ một nghi phạm khủng bố từ Đức.

Nghi phạm này sinh năm 1987 tại vùng Kabardino-Balkaria thuộc Bắc Kavkaz (Nga). Hắn bị cáo buộc hỗ trợ nhóm khủng bố Imarat Kavkaz. Các nhân viên điều tra Nga cho rằng, có thời điểm, hắn rời Nga tới Syria để chiến đấu bên cạnh những phần tử khủng bố.

Sau đó, hắn quyết định tới châu Âu và có ý định xin tị nạn tại Đức bằng các giấy tờ giả mạo, nhưng đã bị cảnh sát Đức bắt giữ vào tháng 9-2017.

Hoạt động dẫn độ hắn diễn ra hôm 30-8-2018 trên chuyến bay từ Berlin (Đức) tới Matxcơva (Nga).