Nghi phạm đánh bom ở Bangkok là người Duy Ngô Nhĩ

ANTĐ - Adem Karadak (hay còn có tên là Bilal Muhammed), nghi phạm bị bắt giữ sau vụ đánh bom tại ngôi đền Erawan ở Bangkok (Thái Lan) đã thú nhận mình là thủ phạm vụ đánh bom, đồng thời khai nhận là người Duy Ngô Nhĩ.
Nghi phạm đánh bom ở Bangkok là người Duy Ngô Nhĩ ảnh 1

Theo thông tin từ  ông Choochart Khanpai (ảnh), luật sư của Adem Karadak ngày 30-9, Karadak đã khai nhận rằng hắn thực hiện vụ đánh bom ở đền Erawan hôm 17-8 là theo mệnh lệnh của một đồng phạm khác mang tên Abdullah Abdulaman, người đang bị cảnh sát Thái Lan truy nã và chính Abdulah đưa hắn nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan.

Karadak khai nhận hắn không biết tiếng Anh, không biết tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, mà chỉ nói được tiếng của người Duy Ngô Nhĩ, ngôn ngữ của cộng đồng người thiểu số Hồi giáo ở khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Trong số 14 nghi phạm bị phát lệnh bắt giữ, Thái Lan hiện mới chỉ bắt giữ được 2 đối tượng.