“Nghi can giết người” Abhisit tái đắc cử chủ tịch Đảng Dân chủ Thái Lan

ANTĐ - Ngày 17-12, trong cuộc họp thường niên của Đảng Dân chủ đối lập ở Thái Lan, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã được bầu tiếp tục giữ chức chủ tịch đảng này. 

Phát biểu khai mạc cuộc họp của Đảng Dân chủ, ông Abhisit cho biết cuộc họp này nhằm thực hiện chiến lược cải cách Đảng Dân chủ, sửa đổi một số quy định cũng như cơ cấu của đảng.

Theo ông Abhisit, ban lãnh đạo mới của Đảng Dân chủ được bầu tại cuộc họp này sẽ đưa ra quyết định về việc Đảng Dân chủ có tẩy chay cuộc tổng tuyển cử mà chính phủ đề xuất hay không.

Trước đó, các nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ đã từ nhiệm đồng loạt để tham gia làn sóng biểu tình phản đối chính phủ do ông Suthep Thaugsuban, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ, dẫn đầu.

Hội nghị lần này của Đảng Dân chủ cũng đã ủng hộ việc sửa đổi những quy định của đảng để bầu một ủy ban điều hành mở rộng mới, gồm 35 thành viên và 3 ủy ban khác.

Cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã được bầu tiếp tục giữ chức chủ tịch Đảng Dân chủ

Ông cho rằng việc sửa đổi các quy định của đảng có 3 mục đích chính:

Một là, sẽ thành lập một ủy ban trung ương đảng gồm các cựu lãnh đạo đảng và cựu tổng thư ký, những người vẫn là những thành viên của đảng này, và các thành viên mặc nhiên. Ủy ban trung ương này cũng sẽ có 18 thành viên khác, không nhất thiết phải là thành viên của đảng. Các thành viên của đảng phải là những người có trình độ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, hành chính và những lĩnh vực khác.

Thứ 2, ủy ban điều hành của đảng sẽ có 35 thành viên, tăng so với 19 thành viên khóa trước.

Thứ 3, sẽ thành lập 3 ủy ban mới trong đảng. Các ủy ban này gồm: ủy ban lựa chọn ứng cử viên bầu cử, ủy ban chính sách của đảng, và ủy ban thúc đẩy dân chủ trong đảng.

Trong phiên tòa xét xử ngày 12-12, ông Abhisit Vejjajiva bị truy tố tội giết người

Tuy Đảng Dân chủ nhận được sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu thành thị nhưng không giành được đa số trong các cuộc bầu cử hơn hai thập kỷ qua, do thiếu sự ủng hộ của các cử tri tại các vùng nông thôn. Họ hy vọng việc cải tổ sẽ giúp đảng này giành được nhiều quyền lực hơn.

Trong phiên tòa xét xử ngày 12-12 vừa qua, ông Abhisit Vejjajiva bị truy tố tội giết người, vì có liên quan tới vụ trấn áp người biểu tình chống Chính phủ khiến 90 người thiệt mạng năm 2010. Sau đó, phiên tòa đã tạm hoãn và cho ông Abhisit được hưởng bảo lãnh, nhưng ông không được phép xuất ngoại cho đến phiên xử bắt đầu vào ngày 24-3 năm sau.