Nga-Mỹ có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân mới
(ANTĐ) - Tổng thống Nga, Dmitry Medvedev, vừa cho biết, một thỏa thuận hạt nhân mới có thể được ký giữa Nga và Mỹ nhằm thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START-1) hết hiệu lực vào ngày 5-12 tới.
“Chúng tôi có cơ hội đạt được sự nhất trí về một thỏa thuận mới, trong đó quy định mức độ cắt giảm vũ khí hạt nhân và những biện pháp giám sát. Thỏa thuận có thể được ký vào cuối năm nay” - ông Medvedev phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Der Spiegel (Đức) ngày 7-11. Người đứng đầu Nhà nước Nga cho rằng việc hiện thực hóa một thế giới phi hạt nhân là mục tiêu chung đòi hỏi sự nỗ lực hợp tác của tất cả các quốc gia, không riêng gì Nga và Mỹ.
START-1, được Liên Xô và Mỹ ký năm 1991, trong đó quy định cả hai nước phải cắt giảm các đầu đạn hạt nhân xuống còn 6.000 và các thiết bị phóng xuống 1.600, đồng thời đề ra thủ tục giám sát quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân.
Trong tháng 7 vừa qua, tại Matxcơva, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã nhất trí rằng những cuộc đàm phán hiện nay phải dẫn tới một thỏa thuận để hai nước giảm xuống còn 1.500-1.675 đầu đạn hạt nhân và 500-1.000 thiết bị phóng.
Tuấn Anh
(Theo Tân Hoa xã)