Nga yêu cầu Mỹ rời khỏi Al-Tanf miền nam Syria

ANTD.VN -Ngày 19/2, tại Câu lạc bộ Valdai về Trung Đông tại Moskva, khi được hỏi về điều gì cần thực hiện nhằm hỗ trợ cho giải pháp hòa bình tại Syria, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, quân đội Mỹ cần đóng cửa ngay lập tức những nơi do họ kiểm soát tại khu vực Al-Tanf ở miền nam Syria. 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Câu lạc bộ Valdai

Ngoại trưởng Lavrov ám chỉ một khu vực tại biên giới của Syria với Jordan và Iraq, nơi mà Mỹ tuyên bố nằm dưới sự bảo hộ của họ hồi năm ngoái. Trong khu vực này có trại tị nạn Rukban. Phát biểu tại hội nghị Câu lạc bộ Valdai về Trung Đông tại Moskva, ông Lavrov cho hay cơ sở này dường như do những tay súng cực đoan sử dụng, bao gồm cả các thành viên của nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra, sử dụng cơ sở này làm bàn đạp tấn công giành lại các khu vực khác của Syria. 

Khu vực Al-Tanf ở miền nam Syria do quân đội Mỹ kiểm soát

Ông Lavrov nêu rõ: "Bên trong khu vực Al-Tanf, nơi Mỹ đơn phương tuyên bố nằm dưới sự bảo hộ của họ, và bên trong trại tỵ nạn, thường xuyên có thông tin về việc các phần tử Hồi giáo thánh chiến hồi phục sức mạnh. Tại một số thời điểm, chúng tiến hành tấn công bất ngờ từ khu vực đó vào trong vùng lãnh thổ khác của nước Cộng hòa Arab Syria. Khu vực này cần phải bị đóng cửa ngay lập tức".