Nga xây dựng phiên bản mới "Học thuyết An ninh thông tin quốc gia"

ANTĐ - Theo nguồn tin, hiện nay, Nga đang xây dựng một phiên bản mới về “học thuyết an ninh thông tin quốc gia”, học thuyết này sẽ được công bố vào năm 2016 để thay thế cho phiên bản cũ được công bố từ năm 2000.

Nga xây dựng phiên bản mới "Học thuyết An ninh thông tin quốc gia" ảnh 1Học thuyết mới sẽ thay thế phiên bản cũ năm 2000

“Học thuyết An ninh thông tin quốc gia” là văn kiện mang tính chiến lược trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thông tin quốc gia; là nền tảng chỉ đạo cho việc phát triển hệ thống an toàn thông tin quốc gia của Liên bang Nga.

Học thuyết này cho rằng: “Không gian thông tin thường bị lợi dụng vào mục đích chính trị, quân sự, hoạt động khủng bố và các mục đích vi phạm pháp luật khác; ý đồ của một số quốc gia muốn thống trị không gian thông tin toàn cầu để chiếm ưu thế về kinh tế và chính trị”.

Ngoài ra, học thuyết còn chỉ rõ, cần sử dụng công nghệ thông tin để đối phó với chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan; cần phải phản đối hành vi sử dụng mạng Internet để truyền bá tư tưởng chủ nghĩa dân tộc, phá hoại ổn định chính trị xã hội và hành vi bạo lực nhằm thay đổi hệ thống hiến pháp liên bang của Nga. Đồng thời cho biết, Nga đã sẵn sàng giúp đỡ đồng minh của mình để đối phó với thách thức trong lĩnh vực thông tin.

Một quan chức của Điện Kremlin tiết lộ, phiên bản mới “Học thuyết an ninh thông tin quốc gia” đã xây dựng xong. Hiện nay, đang ở giai đoạn đánh giá cuối cùng.