Nga xác nhận thông tin Su-25 Ukraine mất tên lửa sau khi MH17 rơi

ANTĐ - Uỷ ban Điều tra Nga đã xác nhận lời khai của một người Ukraine, cho biết anh này chứng kiến thấy một máy bay chiến đấu của Ukraine xuất kích và trở về trong tình trạng thiếu một tên lửa không đối không vào ngày xảy ra thảm hoạ máy bay MH17.

Uỷ ban Điều tra Nga công bố thông tin ngay sau khi tờ Komsomolskaya Pravda của Nga đăng tải bài phỏng vấn với một “nhân chứng giấu mặt”, người tự nhận rằng đã làm việc ở sân bay vào ngày chiếc MH17 bị bắn hạ. Người này, được ghi hình từ phía sau, cho biết anh ta đã nhìn thấy một máy bay Su-25 của Ukraine cất cánh với tên lửa không đối không, tuy nhiên lại trở về mà không còn loại vũ khí này.

 “Theo những gì trong trí nhớ, anh ta kể mình đã nhìn thấy một chiếc máy bay chiến đấu Ukraine, trang bị tên lửa không đối không R-60, với phi công điều khiển có tên Voloshin. Anh ta cho biết loại tên lửa được gắn trên máy bay là không cần thiết cho các nhiệm vụ thông thường do quân li khai không hề có máy bay”, người đại diện của Uỷ ban Điều tra Nga, ông Vladimir Markin nói và cho biết thêm rằng quá trình phỏng vấn có sử dụng máy đo nhịp tim để đảm bảo nhân chứng không nói dối.
Nga xác nhận thông tin Su-25 Ukraine mất tên lửa sau khi MH17 rơi ảnh 1Hiện trường đổ nát của MH17

Ông Markin khẳng định Uỷ ban Điều tra Nga sẽ tiếp tục tìm kiếm và phân tích thêm thông tin liên quan đến MH17 và chia sẻ với đoàn điều tra quốc tế do Hà Lan dẫn đầu, ngoài ra, “nhân chứng giấu mặt”, có thể tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng của Nga do mạng sống của người này đang bị đe doạ.

Cơ quan An ninh Ukraine đã xác nhận thông tin rằng Đại Uý Voloshin là một phi công trong lực lượng vũ trang của nước này, tuy nhiên, ông này không tham gia bất kì nhiệm vụ nào vào ngày xảy ra thảm hoạ.

Hiện tại Uỷ ban Điều tra Nga đã đề nghị các chuyên gia Hà Lan và Malaysia lấy lời khai của ông Voloshin trong khi sử dụng máy đo nhịp tim, và cùng với đó mong muốn Cơ quan An ninh Ukraine sẽ hợp tác trong cuộc điều tra chính thức, ông Markin cho hay.

Ít lâu sau khi xảy ra thảm họạ MH17, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã đăng tải dữ liệu radar mà quân đội nước này thu được, qua đó chỉ ra rằng chiến đấu cơ Ukraine có thể đã tiêu diệt MH17 bằng tên lửa không đối không.

Bản cáo cáo sơ bộ của đoàn nghiên cứu quốc tế chỉ cho biết MH17 bị bắn rơi bởi một lực lượng từ bên ngoài, tuy nhiên không nói rõ đó là lực lượng nào, điều khiến các bên liên quan liên tiếp cáo buộc lẫn nhau gây ra thảm hoạ trên.