- Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm thảo luận tình hình Syria
- Tổng thống Putin: Mỹ thất hứa trong cam kết tiêu hủy vũ khí hóa học
- [ẢNH] IS điều hơn 1.000 chiến binh cảm tử vào Syria, Nga- Mỹ đều lo
Lá cờ Syria được treo trên một khu phố bị hư hỏng nặng do chiến tranh gây ra ở Aleppo
"Nga đang hợp tác với Mỹ thông qua sự liên hệ chặt chẽ trên chiến trường tại Syria, cùng với đó, các kênh liên lạc cũng đã được thiết lập giữa đại diện của lực lượng không quân Nga và liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu. Hiện hai bên đang thảo luận các vấn đề liên quan", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết trong một cuộc họp báo tại Moscow hôm 7-11.
Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga cũng cho rằng, công việc quan trọng hiện nay là tìm kiếm lộ trình chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria, bởi cuộc chiến chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông này đang sắp đến hồi kết.
Theo một thông báo mới đây của Bộ Quốc phòng Nga, hơn 90% lãnh thổ Syria đã được giải phóng khỏi các lực lượng khủng bố.
Nga bắt đầu hoạt động quân sự chống khủng bố ở Syria kể từ cuối tháng 9-2015 theo yêu cầu của chính quyền Syria hợp pháp, trong khi đó, liên minh với hơn 70 nước do Mỹ dẫn đầu phát động các cuộc tấn công ở quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá nặng nề này kể từ năm 2014, mà không được sự đồng ý của chính quyền Damascus.
Trong thời gian xảy ra chiến tranh ở Syria, Nga và Mỹ đã thiết lập một đường dây nóng về quân sự để tránh các vụ đụng độ khi tiến hành các cuộc không kích trên bầu trời Syria. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần đình chỉ đường dây liên lạc này, với cáo buộc Washington tấn công các lực lượng chính phủ Damascus.