Nga - Trung Quốc trục xuất hàng chục nghìn lao động Triều Tiên trong năm 2018

ANTD.VN - Nga đã yêu cầu 2/3 trong tổng số 30.000 lao động Triều Tiên về nước trong năm 2018, trong khi Trung Quốc cũng đưa hơn một nửa số người Triều Tiên đang làm việc tại quốc gia này hồi hương vào năm ngoái.

Nga và Trung Quốc mới đây đã trình một báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc thực hiện nghị quyết trừng phạt với Triều Tiên từng ban hành vào năm 2017. Lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu các quốc gia trục xuất các lao động Triều Tiên về nước nhằm ngăn nguồn thu từ ngoại tệ cho chính quyền của lãnh đạo Kim Jong-un.

Mỹ ước tính Bình Nhưỡng thu được hơn 500 triệu USD/năm từ hơn 110.000 lao động tại nước ngoài, trong đó 80.000 người ở Trung Quốc và 30.000 người ở Nga.

Nga và Trung Quốc đã đưa số lượng lớn lao động Triều Tiên về nước trong năm 2018

Nga cho biết, trong năm 2018, số người Triều Tiên có giấy phép lao động hợp pháp ở Nga giảm từ 30.023 xuống còn 11.490 người. Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định đã cho hồi hương hơn một nửa tổng số người Triều Tiên đang hưởng lương ở Trung Quốc.

Vào năm 2015, nhà điều tra nhân quyền Liên Hợp Quốc Marzuki Darusman cho biết, các lao động Triều Tiên ở nước ngoài chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực khai khoáng, may mặc và xây dựng. Tuy nhiên, báo cáo của Nga và Trung Quốc không nói rõ các lao động Triều Tiên làm việc trong ngành công nghiệp nào.

Triều Tiên luôn khẳng định lao động của họ ở nước ngoài làm việc hoàn toàn hợp pháp và không bị đối xử tệ bạc hay ép buộc làm việc.