Nga triệu Đại sứ, yêu cầu Hàn Quốc thả tàu ngay lập tức

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 1-10 đã triệu Đại sứ Hàn Quốc tại Matxcơva Woo Yoon-keun và yêu cầu Seoul cho phép một tàu Nga rời khỏi cảng Busan.

Đại sứ Hàn Quốc tại Matxcơva Woo Yoon-keun 

Bộ Ngoại giao Nga cho hay, tàu Sevastopol đã bị giữ bất hợp pháp tại cảng này. “Phía Nga yêu cầu hủy bỏ ngay lập tức lệnh của cơ quan hàng hải Hàn Quốc cấm tàu Nga rời cảng”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Woo Yoon-keun cho biết, ông hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết dứt khoát vào ngày 2-10.

Đây là một trong 6 tàu treo cờ Nga bị Mỹ trừng phạt hồi tháng 8 với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.

Mỹ cáo buộc các tàu này và 2 công ty vận tải biển của Nga liên quan đến việc chuyển giao các sản phẩm dầu mỏ tinh chế cho các tàu Triều Tiên, hãng Reuters cho biết. Tuy nhiên, Nga đã phủ nhận những cáo buộc này.