Nga triệu Đại sứ Hy Lạp tới thông báo các biện pháp trả đũa

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 6-8 cho biết đã triệu Đại sứ Hy Lạp tại Matxcơva Andreas Friganas tới để thông báo về các biện pháp trả đũa sau khi Athens trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Đại sứ Hy Lạp tại Matxcơva Andreas Friganas 

“Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Hy Lạp Andreas Friganas để thông báo về các biện pháp trả đũa của phía Nga sau hành động không thân thiện của Athens nhằm vào các nhà ngoại giao và công dân Nga vào tháng 7 vừa qua”, Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Trước đó, ngày 11-7, báo Kathimerini của Hy Lạp dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Athens đã quyết định trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga và cấm 2 người khác nhập cảnh nước này.

Theo tờ báo, nhà chức trách Hy Lạp cáo buộc các nhà ngoại giao trên can thiệp vào công việc nội bộ của nước này và làm suy yếu an ninh quốc gia của Hy Lạp.

Người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp Dimitris Tzanakopoulos sau đó đã xác nhận thông tin về việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga.