Nga tìm được đồng minh mới ở Trung Đông

ANTĐ - Ngày 23-10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này và Jordan đã đồng ý thành lập một trung tâm hợp tác mới ở Amma (thủ đô của Jordan), nhằm chia sẻ thông tin về các hoạt động chống khủng bố ở Trung Đông.

Nga hiện cũng đang hợp tác với Iran, Iraq và Syria thành lập một trung tâm chia sẻ thông tin ở Baghdad với mục đích tương tự.

Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Jordan sẽ đóng một vai trò tích cực trong việc tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria qua việc thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền Tổng thống Bashar Assad và phe đối lập, điều mà Nga cũng tuyên bố theo đuổi.

“Trong một thoả thuận giữa Vua Abdullah II và Tổng thống Nga Vladimir Putin, quân đội 2 nước sẽ hợp tác hành động trong cả những nhiệm vụ có máy bay quân sự trên không phận Syria”, Ngoại trưởng Lavrov cho hay.

Về phía Jordan, Ngoại trưởng Nasser Judeh khẳng định, trung tâm hợp tác mới sẽ là một biện pháp liên lạc hữu hiệu giữa quân đội 2 nước trong hoạt động chống khủng bố.

Phát biểu tại Vienna ngày 23-10, ông Lavrov đã kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực nhằm đánh bại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm cực đoan khác, cũng như tìm ra giải pháp chính trị ở Syria.

Theo số liệu do Bộ quốc phòng Nga cung cấp, kể từ khi bắt đấu không kích, lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã tiến hành khoảng 800 cuộc không kích, tiêu diệt hàng trăm chiến binh, phá hủy hàng chục trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và các cơ sở khác của quân khủng bố.