Nga tiêu diệt 26 phần tử thề trung thành với IS ở Bắc Caucasus

ANTĐ - Theo giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Alexander Bortnikov, họ đã tiêu diệt được 26 phần tử của các nhóm vũ trang thề trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở vùng Bắc Caucasus.

“Rõ ràng IS có liên quan đến hoạt động của các nhóm vũ trang tại khu vực Bắc Caucasus. Vấn đề này đã được dự đoán trước, kể từ khi lực lượng không quân Nga bắt đầu chiến dịch tấn công IS và các nhóm khủng bố khác. Các phần tử thánh chiến đang cố gắng làm rối loạn tình hình tại đây và thậm chí là tấn công cả công dân Nga ở nước ngoài”, ông Alexander Bortnikov nói trong một cuộc họp Uỷ ban Chống khủng bố quốc gia (NAC) vào hôm 15-12.

 Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Alexander Bortnikov

Vào ngày 22-11, lực lượng an ninh Nga cũng tiết lộ, họ đã tiêu diệt 14 tay súng được cho là có liên hệ với IS trong hai chiến dịch đặc biệt chống khủng bố được tiến hành tại Bắc Caucasus.

Theo ông Bortnikov, Nga cần phải thực hiện thêm nhiều biện pháp hiệu quả nhằm kiểm soát dòng người nhập cảnh: “Chúng ta cần hợp tác nhiều hơn với các nước đối tác trên thế giới trong việc trao đổi thông tin về những đối tượng tình nghi, những kẻ bị truy nã, cũng như những mối quam hệ và đường đi chuyển của các đối tượng này”.

Nga là nước tích cực nhất trong hoạt động ném bom chống khủng bố. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính có khoảng 5.000-7.000 công dân nước này đã gia nhập hàng ngũ của IS. Trong khi, FSB còn xác nhận máy bay thương mại A321 của hãng hàng không Metrojet (Nga) bị khủng bố gài bom và rơi tại bán đảo Sinai, Ai Cập, giết chết tất cả 224 người trên máy bay.