Nga tiếp nhận hàng ngàn người lao động đến từ Triều Tiên?

ANTD.VN - Chính phủ Nga mới đây đã mở cửa "đón" hàng ngàn công nhân Triều Tiên nhập cảnh hợp pháp, đồng thời cấp giấy phép lao động mới cho họ. Động thái này của Nga được cho là đã vi phạm biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.

Các lao động Triều Tiên làm việc tại một công trường xây dựng ở đảo Kunashiri (Nga)

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Nga, hơn 10.000 lao động đến từ Triều Tiên đã đăng ký làm thủ tục nhập cảnh tại nước này. 

Theo hồ sơ thu thập được của Bộ Lao động, đã có khoảng 700 giấy phép lao động mới được cấp cho các công nhân đến từ Triều Tiên trong năm nay. 

Hành động này của Nga có khả năng sẽ vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng nhằm gây sức ép lên vấn đề phi hạt nhân hóa và cắt giảm nguồn thu nhập đầu vào của đất nước này. 

Bộ Ngoại giao Nga đến giờ vẫn chưa đưa ra bất kì phản hồi nào về sự việc này.