Nga thừa nhận giúp Tổng thống bị phế truất của Ukraine chạy trốn

ANTĐ - Nga đã giúp Tổng thống bị phế truất của Ukraine, Viktor Yanukovych chạy trốn khởi cuộc biểu tình bạo lực hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Putin nói về việc giúp đỡ cho ông Yanukovych chạy trốn sau khi bị người biểu tình lật đổ.

Trong bài phát biểu ở Sochi, ông Putin khẳng định cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã bị lật đổ bằng vũ lực và Nga đã đồng ý giúp ông này chạy trốn sau khi được yêu cầu.

Ông Viktor Yanukovych (trái) và Tổng thống Putin (phải)

Những người nói tiếng Nga ở miền đông Ukriane đều rất ủng hộ ông Yanukovych và đã tỏ thái độ giận dữ khi chính quyền của ông này bị lật đổ, từ đó dẫn đến những cuộc xung đột đẫm máu trong nhiều tháng qua.

Ukraine sẽ tổ chức bầu cử quốc hội mới vào ngày 26-10 này tuy nhiên miền đông sẽ tự tổ chức cuộc bầu cử cho riêng mình vào tháng sau. Chính phủ Ukriane hi vọng cuộc bầu cử tới sẽ giúp đất nước trở nên bình ổn hơn.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói với ông Putin rằng cuộc bầu cử ở miền đông phải được tổ chức theo luật pháp Ukraine.

Hiện tại, giao tranh vẫn thỉnh thoảng xảy ra ở vùng Donetsk, miền đông Ukriane, dẫn đến việc có nhiều người thiệt mạng hoặc bị thương mặc dù lệnh ngừng bắn đã được 2 bên chấp thuận vào ngày 5-9 vừa qua.

Tổng thống Putin cũng chỉ trích chính quyền thân phương Tây của Ukraine vì hành động sử dụng vũ lực để trấn áp lực lượng nổi loạn thay vì tiến hành đàm phán.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng dùng bài phát biểu của mình ở Sochi để chỉ trích những chính sách của Mỹ. Ông Putin cho rằng, Mỹ đang làm bất ổn thế giới bằng cách sử dụng vũ lực lên các nước khác và phủ nhận hoàn toàn việc Moscow đang cố xây dựng lại một đế chế hùng mạnh như liên bang Xô-viết trước đây.