Nga: Thành công ở Syria cho thấy có thể thắng trong cuộc chiến chống khủng bố

ANTD.VN -Ngày 24/12, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho rằng, công thức thành công cho cuộc chiến chống khủng bố là một định dạng đa phương bao gồm hợp tác quốc tế rộng rãi và sự tham gia của tất cả các bên quan tâm đến việc ổn định tình hình tại các khu vực bị khủng hoảng.

Phát biểu tại một hội nghị quốc tế về cuộc chiến chống khủng bố và hợp tác an ninh khu vực  ở thủ đô Islamabad của Pakistan, ông Volodin nói: “Có khả năng cuộc chiến chống khủng bố thành công. Hoạt động của các Lực lượng vũ trang Nga ở Syria và tiến bộ đạt được trong khuôn khổ nỗ lực ngoại giao của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hòa giải ở Syria đã chứng minh điều đó. Điều kiện quan trọng nhất cho thành công này là sự hợp tác quốc tế rộng khắp, sự tham gia của tất các bên quan tâm tới việc ổn định tình hình ở các khu vực khủng hoảng”. 

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin phát biểu tại hội nghị quốc tế về chống khủng bố và hợp tác an ninh khu vực

Ông Vyacheslav Volodin cho biết thêm: “Hiện tại ở Syria, các nỗ lực bước đầu đã tạo ra cơ chế quốc tế thực sự hiệu quả để loại trừ khủng bố. Cơ chế này là thống nhất không có các tiêu chuẩn kép và dựa trên sự tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế",

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của cá nhân tổng thống Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trong giải quyết vấn đề Syria.

Cuối cùng, ông Volodin lưu ý, một số nhóm khủng bố bắt đầu xâm nhập Afghanistan, Pakistan, các nước Đông Nam Á và châu Âu. Ông kêu gọi các quốc gia xây dựng cơ chế kiểm soát đường biên giới chung trong công tác chống khủng bố.