Nga sốc vì Pháp nói Moscow không chuyên tâm đánh IS

ANTĐ - Vào hôm 16-1, Bộ Quốc phòng Nga vừa bày tỏ sự bất ngờ khi Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhận định rằng, chống khủng bố không phải là ưu tiên hàng đầu của Moscow tại Syria.

“Chúng tôi vô cùng bất ngờ khi mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nhận định rằng, các hành động của Nga ở Syria cho thấy, Moscow không coi việc chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, mục tiêu chính và duy nhất của Nga là tiêu diệt tổ chức các tổ chức khủng bố đã và đang làm loạn ở Syria”, đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Igor Konashenkov, cho hay.

  Đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Igor Konashenkov

Vào hôm 14-11, ông Le Drian đã nhận định rằng, các hành động của Nga là chưa đủ và Paris không thấy Moscow đang cố gắng chống khủng bố.

Trong tuyên bố đáp trả của mình, ông Konashenkov cho biết, kết quả chiến dịch không kích của Nga không nên được đánh giá qua số lượng bom và tên lửa đã sử dụng để nhằm vào các mục tiêu khủng bố mà biểu hiện qua số ngôi làng và thị trấn, quân đội Syria cùng lực lượng đối lập yêu nước đã giải phóng được.

Tại buổi họp báo vào hôm 15-11 vừa qua , Bộ Tổng Tham mưu Nga cho biết, sau 100 ngày hoạt động của các máy bay Nga, 217 khu dân cư và 1.000 km2 lãnh thổ đã được quân đội Syria giải phóng khỏi tay khủng bố.

Ngoài ra, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cũng nói thêm rằng, những nước từng hỗ trợ cho các nhóm đối lập vũ trang ở Syria kể từ năm 2011 nên bị đổ lỗi cho sự trỗi dậy của khủng bố ở đất nước này.