Nga sơ tán công dân của mình và châu Âu khỏi Syria

ANTĐ - Ngày 16-10, một máy bay của Nga chở đồ cứu trợ nhân đạo đến tỉnh Latakia, Syria. Sau đó, chiếc máy bay này đã sơ tán 56 người khỏi quốc gia này.

Nga sơ tán công dân của mình và châu Âu khỏi Syria ảnh 1 Máy bay Nga chở hàng nhân đạo đến Syria

Theo người phát ngôn của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, những người được sơ tán lần này có 38 công dân Nga, số còn lại là công dân Belarus, Ukraine và người dân Syria, trong đó có 10 trẻ em.

Do Bulgaria không cho phép máy bay Nga bay qua không phận của họ, nên chiếc máy bay này đã bị chặn lại trước khi đến Syria, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã phải phối hợp với Bộ Ngoại giao Nga để thiết lập một tuyến bay mới bay vòng qua Bulgaria.

Sáng ngày 17-10, chiếc máy bay sơ tán công dân Nga và các nước châu Âu đã đáp xuống thủ đô Moskva của Nga. Theo thông tin của trang mạng Sputnik, kể từ ngày bắt đầu thực hiện không kích các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng cho đến nay, Nga đã sơ tán hơn 1000 người, trong đó có công dân Nga, Ukraine và công dân các nước châu Âu.