Nga sẽ xây dựng ít nhất 6 cơ sở hạt nhân ở Ấn Độ trong 20 năm

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho hay, nước này đang lên kế hoạch xây dựng ít nhất 6 cơ sở điện hạt nhân ở Ấn Độ trong vòng 20 năm tới.

Quan hệ Nga - Ấn được nhấn mạnh trong bối cảnh nhiều nước phương Tây muốn "quay lưng" với Nga

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nga Putin cho biết Moscow và New Delhi đã hợp tác thành công trong việc sản xuất các tên lửa Brahmos, và hai bên đang lên kế hoạch cùng nhau sản xuất loại máy bay chiến đấu và máy bay vận tải mới.

Với việc hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia tỏ ra “tâm đầu ý hợp” trong các kế hoạch hợp tác quân sự, quốc phòng, có thể hiểu được tại sao Ấn Độ đặt trọn niềm tin cho Nga trong dự án phát triển mạng lưới năng lượng hạt nhân trong tương lai.

Đặc biệt, Ấn Độ và Nga bắt tay nhau trong bối cảnh Moscow đang phải chịu sức ép rất lớn từ phương Tây, do những mâu thuẫn trong việc giải quyết khủng hoảng ở Ukraine và Syria.