Nga sẽ phóng ba vệ tinh GLONASS năm 2014

ANTĐ - Trong năm 2014, Nga sẽ phóng vào quỹ đạo 3 vệ tinh thuộc hệ thống dẫn đường toàn cầu GLONASS.

 Nga hiện có kế hoạch tiến hành phóng 3 vệ tinh GLONASS trong năm 2014. Tư lệnh không quân Nga, thiếu tướng Alexander Golovkonói rằng, để duy trì và phát triển hệ thống dẫn đường toàn cầu sử dụng vệ tinh GLONASS, kế hoạch ban đầu của Nga là sẽ phóng 5 vệ tinh GLONASS-M vào quỹ đạo trong quý I, II và IV năm 2013.

Nga sẽ phóng 3 vệ tinh GLONASS vào năm 2014

Ngày 26-4, tên lửa đẩy Soyuz-2 đã phóng thành công một vệ tinh GLONASS-M vào đúng mục tiêu quỹ đạo. Tuy nhiên, ngày 2-7, tên lửa Proton-M mang theo ba vệ tinh GLONASS-M đã phóng không thành công.

Con số thống kê cho biết, Nga hiện có 120 vệ tinh đang hoạt động trên không gian, hơn 70% trong số này thuộc quyền quản lý của Trung tâm Vũ trụ Titov thuộc lực lượng phòng thủ không gian, bao gồm cả trạm không gian quốc tế và các phi thuyền vũ trụ sử dụng cho mục đích dân dụng.