Nga sẽ làm mọi thứ có thể nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

ANTD.VN - Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, cho biết chính phủ nước này sẽ làm mọi thứ có thể để thúc đẩy phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rất có thể sẽ họp thượng đỉnh lần đầu tiên vào tuần tới.

Ông Peskov cho biết 2 nhà lãnh đạo sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có việc phát triển quan hệ song phương và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, các nguồn tin thân cận với Chính phủ Nga và công ty đường sắt thuộc nhà nước Nga cho biết, ông Kim dự kiến đi tàu tới thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga vào thứ tư tuần tới.

Dường như Nga muốn tăng cường sức ảnh hưởng đối với các cuộc đối thoại về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên hồi tháng 2 kết thúc mà không có thỏa thuận.