Nga rút hơn 17.000 quân khỏi biên giới Ukraine, EU xem xét gỡ bỏ lệnh trừng phạt

ANTĐ -Ngày 13-10 phương tiện truyền thông đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho 17.600 quân gần biên giới Ukraine trở về căn cứ của họ, do bài tập huấn luyện quân đội ở khu vực Rostov đã kết thúc. Đây được xem như là điều kiện quan trọng để EU xem xét gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga. 

Việc tích tụ quân gần biên giới Ukraine được coi là mối đe dọa xâm chiếm miền đông Ukraine và đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của NATO và các nước phương Tây.  

Đối với động thái trên, NATO cho rằng đây sẽ là bước đi đúng hướng đối với Nga và sẽ là bước đánh dấu chấm dứt các mối đe dọa nguy hiểm cho Ukraine. Tuy nhiên, hiện NATO vẫn chưa xác nhận, liệu các binh sĩ đã thực sự rút khỏi Rostov hay chưa?.

EU cũng đang xem xét gỡ bỏ lệnh trừng phạt của mình đối với Moscow. Các nhà ngoại giao của EU nói rằng: “Việc rút quân của Nga cần được xác nhận và đi cùng với quá trình chính trị nhằm kết thúc dứt điểm các hoạt động quân sự tại miền đông Ukraine”. Đồng thời khẳng định rằng, chỉ khi động thái này được OCSE quan sát thấy thì Ủy ban châu Âu mới xem xét, rà soát và gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga.

Nga rút hơn 17.000 quân khỏi biên giới Ukraine, EU xem xét gỡ bỏ lệnh trừng phạt ảnh 1

Cuộc nội chiến tại Ukraine vẫn chưa kết thúc

Căng thẳng trong khu vực đã bùng lên từ tháng 4, khi các nhà lãnh đạo ly khai ở Ukraine tuyên bố độc lập từ Kiev và bạo lực đã nổ ra ở hai khu vực Ukraine, giáp Nga. Cuộc nội chiến tại Ukraine đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng, phá hủy nhiều cơ sở vật chất và hàng chục ngàn người trở thành tị nạn.

Thông báo rút quân quân của Nga được đưa ra khi Tổng thống Nga Putinvà Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang chuẩn bị có cuộc gặp mặt tại Milan, bên lề hội nghị Á-Âu vào cuối tháng này.

Nga rút hơn 17.000 quân khỏi biên giới Ukraine, EU xem xét gỡ bỏ lệnh trừng phạt ảnh 2

Bất chấp lệnh ngừng bắn, quân đội chính phủ liên tiếp nã pháo vào Donesk

Một dấu hiệu nữa cho thấy căng thẳng giữa chính quyền Kiev và lực lượng tự vệ tại miền đông đã hạ nhiệt phần nào, đó là khi các dich vụ khẩn cấp của Ukraine đã được phép tiếp cận hiện trường vụ thảm kịch MH17, vốn đang trong tầm kiếm soát của phe ly khai.

Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Hà Lan, Jean Fransman trao đổi với CNN rằng, sau cuộc đàm phán do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OCSE), quân đội chính phủ sẽ được phép thu thập đồ đạc của các nạn nhân vụ tai nạn từ hiện trường và từ những người dân địa phương trong khu vực.

Mặc dù trước đó, Ukraine và phe ly khai đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Belarus, nhưng pháo kích vẫn tiếp tục hoành hành tại Donesk và Lugansk khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Đặc biệt, một nhân viên Hội Chữ thập đỏ, Laurent DuPasquier cũng đã thiệt mạng do trúng pháo tại Donesk.