Nga ra mắt tờ tiền in hình bán đảo Crimea

ANTD.VN - Nga vừa giới thiệu tờ tiền mới có mệnh giá 200 ruble và được in hình bán đảo Crimea, phần lãnh thổ được sáp nhập từ năm 2014.

Tờ tiền 200 ruble được giới thiệu bởi Thống đốc ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina trong cuộc họp báo ở Moscow vào hôm 12-10.

Một mặt tờ tiền in hình thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội biển Đen, và mặt còn lại in hình thành phố cổ Chersonesus, cùng bản đồ bán đảo Crimea.

Những hình in lên tiền được chọn dựa theo một cuộc thi được tổ chức bởi chính phủ Nga.

“Người dân Nga đã chọn biểu tượng cho mình. Nó phản ảnh nguyện vọng của họ trong việc muốn nhìn thấy các biểu tượng đó. Những bức hình này sẽ không ảnh hưởng tới vị thế của đồng ruble”, bà Elvira Nabiullina cho hay.

Thống đốc ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina cầm trên tay tờ tiền mới

Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý tại đây với tỉ lệ 97% số người ủng hộ.

Tuy nhiên, đến nay, hầu hết các nước trên thế giới vẫn không công nhận điều này, trong khi Mỹ và EU liên tiếp áp đặt các lệnh trừng phạt vì hành động sáp nhập Crimea của Nga.

Đồng tiền 200 ruble và đồng 2000 ruble in hình sân bay vũ trụ Vostochny được xây dựng ở Viễn Đông, được lên kế hoạch đưa vào lưu thông cối năm nay. Hồi năm 2015, Nga cũng phát hành tờ 100 ruble phiên bản đặc biệt để kỉ niệm “ngày trở về” của Crimea.