Nga quan ngại trước những hành động quân sự của Israel nhằm vào Syria

ANTD.VN -Bộ Ngoại giao Nga mới đấy lên tiếng bày tỏ quan ngại về các cuộc không kích của Israel tối hôm 30-6 nhằm vào các vị trí quân sự của Syria tại Homs và ngoại ô thủ đô Damascus khiến nhiều người thương vong.

Nga quan ngại trước những hành động quân sự của Israel nhằm vào Syria ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova

"Chúng tôi quan ngại về diễn biến đáng báo động này. Động thái leo thang này là mối quan ngại lớn nhất đối với chúng tôi. Việc Israel sử dụng vũ lực đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Syria. Các hoạt động quân sự của Tel Aviv không những ngăn cản quá trình bình thường hóa tình hình nước này mà còn gây ra một mối đe dọa bất ổn trong khu vực, mà không một quốc gia Trung Đông nào cảm thấy lợi ích an ninh quốc gia của mình được đảm bảo chắc chắn", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ.

Vào tối 30-6 (giờ địa phương), các kênh truyền hình Syria và các nguồn tin trong khu vực cho biết, tên lửa đã được các máy bay chiến đấu của Israel bắn đi từ không phận Lebanon nhằm vào khu vực phía nam thủ đô Damascus và tỉnh Homs. Vụ tấn công khiến nhiều dân thường thương vong.

Các hệ thống phòng không Syria đã đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa được cho là của Israel tại khu vực lân cận thủ đô Damascus và tỉnh Homs. Một nguồn tin quân sự xác nhận, nhiều “mục tiêu thù địch” đã bị đánh chặn.

Hiện, Israel vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Trong quá khứ, Israel từng nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào Syria, nhưng hiếm khi thừa nhận.