Nga phóng thành công tên lửa từ sân bay vũ trụ mới

ANTĐ - Hôm qua (28-4), Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy đầu tiên từ sân bay vũ trụ Vostoschniy (Phương Đông), sân bay vũ trụ mới vừa được quốc gia này xây dựng xong và đưa vào hoạt động. Đích thân Tổng thống V.Putin đã có mặt tại đây và chúc mừng thành công này.

Nga phóng thành công tên lửa từ sân bay vũ trụ mới ảnh 1

Khoảnh khắc tên lửa đẩy Soyuz-2.1a của Nga rời bệ phóng

Theo đó, tên lửa đẩy Soyuz-2.1a đã được phóng lên vũ trụ từ sân bay vũ trụ Phương Đông vào lúc 5h01 sáng 28-4 (theo giờ Matxcơva) mang theo 3 vệ tinh nhỏ là Lomonosov, Aist-2D và SamSat-218.

Các vệ tinh nhỏ này đã tách ra khỏi tên lửa đẩy khoảng 9 phút sau khi được phóng lên và nó sẽ được điều khiển đưa vào vũ trụ. “Tôi muốn chúc mừng các bạn, đây là điều đáng tự hào về kỹ thuật vũ trụ của chúng ta”, Tổng thống Putin nói với các nhân viên và lãnh đạo sân bay vũ trụ Phương Đông sau khi phóng thành công tên lửa đẩy.

Trước đó, ngày 27-4, những nỗ lực phóng tên lửa đẩy Soyuz-2.1a bị hủy chưa đầy 2 phút trước thời điểm dự kiến nó được phóng lên vũ trụ. Điều này đã khiến Tổng thống Putin rất tức giận bởi ông đã bay hàng nghìn km tới sân bay vũ trụ mới này để giám sát trực tiếp sự kiện lịch sử trong ngành hàng không vũ trụ Liên bang Nga.