Nga phải sơ tán 80.000 du khách đang mắc kẹt tại Ai Cập

ANTĐ -Theo Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich, khoảng 80.000 người Nga đang mắc kẹt tại Ai Cập do Điện Kremlin đình chỉ mọi chuyến bay đến và đi từ nước này, sau vụ tai nạn máy bay A321 vào ngày 31-10 tại Sinai, khiến 224 người thiệt mạng.

"Ngày hôm nay, số du khách Nga tại Ai Cập đã được làm rõ, đó là khoảng 80.000 người. Quân đội Ai Cập đã kiểm soát hoạt động đưa du khách Nga đến các máy bay vận tải chuyên dụng", Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich cho hay.

Giám đốc Cơ quan du lịch quốc gia Nga, ông Oleg Safonov cho biết, mới có khoảng 1.200 du khách Nga đã trở về nước an toàn, trong khi số người còn lại sẽ được chuyển đi mà không được mang theo hành lí. 

Nga phải sơ tán 80.000 du khách đang mắc kẹt tại Ai Cập ảnh 1Nga đã đình chỉ mọi chuyến bay tới Ai Cập
Vào hôm 6-11, phát ngôn viên của điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã chấp nhận đề nghị đình chỉ bay đến Ai Cập của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) và ra chỉ thị phải đảm bảo sự an toàn cho các công dân Nga ở Ai Cập về nước, đồng thời hợp tác với giới chức trách Ai Cập trong vấn đề bảo mật không lưu.

“Tôi nghĩ rằng việc đình chỉ mọi chuyến bay của Nga đến Ai Cập là hoàn toàn phù hợp nếu chưa xác định được chính xác nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay A321. Điều này chủ yếu áp dụng đối với các khách du lịch”, Giám đốc FSB, Aleksandr Bortnikov phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban Chống khủng bố Nga vào ngày 6-11.

Chiếc Airbus A321 của Nga đã bị rơi tại Ai Cập chỉ sau 23 phút cất cánh từ sân bay Sharm el-Sheikh vào ngày 31-10. Toàn bộ 217 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng trong thảm họa này.

Sau khi xảy ra vụ việc, người đứng đầu Cơ quan hàng không Nga, ông Aleksandr Neradko nhận định rằng, các mảnh vỡ máy bay rải rác trên một diện tích khoảng 32km2  đã chứng minh vụ tai nạn máy bay xảy ra “trên không trung và ở độ cao lớn”.