Nga nói gì về cuộc đối thoại Mỹ-Triều Tiên?

ANTD.VN - Ngày 10/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên, Ri Yeong Ho. Sau cuộc hội đàm, Nga khẳng định sẽ ủng hộ cuộc đối thoại Mỹ-Triều sắp tới và hoan nghênh các nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ.

Sau cuộc đối thoại, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho hay, ông chấp nhận lời mời đến Bình Nhưỡng. Về cuộc đối thoại, ông cho biết hai bên đã thảo luận về chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, và cả những căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ. 

Ngoại trưởng Nga Lavrov (phải) mời Bộ trưởng Ngoại gia Triều Tiên Ri Heyong Ho (trái) cùng tiến vào phòng họp

      Ngoại trưởng Nga Lavrov (phải) mời Bộ trưởng Ngoại gia Triều Tiên Ri Heyong Ho (trái) cùng tiến vào phòng họp

Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Ri Heyong Ho cùng bước vào sảnh

Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Ri Heyong Ho cùng bước vào sảnh

Ông Lavrov cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh quá trình bình thường hóa quan hệ Triều Tiên- Mỹ, từng bước ngưng lại các lời lẽ đe dọa lẫn nhau".

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yeong Ho

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yeong Ho

Sau cuộc đối thoại, ông Ri Yeong Ho không xuất hiện; tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn nhanh trước cuộc đối thoại, ông Ri cho biết: "Tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên và tình hình quốc tế nói chung yêu cầu hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác hữu nghị, tăng cường đối thoại chiến lược và phối hợp hành động".

Ông Ri hy vọng hai bên sẽ tìm được cách tạo ra "một dấu mốc mới" trong quan hệ trong năm nay.