Nga nói gì sau khi giá trị thương mại với Triều Tiên tăng cao ngất ngưởng?

ANTD.VN - Theo Bộ trưởng phát triển vùng Viễn Đông Nga, ông Alexander Galushka, các dự án hợp tác thương mại giữa Nga và Triều Tiên kí kết vào 3 năm trước sẽ không được tiến hành do chương trình phát triển tên lửa gây tranh cãi của Bình Nhưỡng. Nhưng thực tế, giá trị thương mại giữa hai nước này lại đang tăng cao.

Nga được biết đến là nước có cách tiếp cận Triều Tiên mềm mỏng hơn so với Mỹ, trong khi giao thương giữa Nga và Triều Tiên cũng bắt đầu tăng mạnh kể từ đầu năm 2017.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Galushka, Moscow hoàn toàn tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên và đình trệ các dự án song phương như một cách để chứng minh rằng, Bình Nhưỡng sẽ phải trả giá đắt trong kinh tế vì chương trình phát triển vũ khí của mình.

Nga đã thảo luận một vài dự án kinh tế với Triều Tiên vào năm 2014, tuy nhiên, ông Galushka khẳng định rằng, những kế hoạch này đã trở nên vô cùng khó để thực hiện sau những vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Một vài dự án có thể kể đến như việc trao đổi tài nguyên thiên nhiên của Triều Tiên lấy các khoản đầu tư của Nga hay dự án xây dựng đường sắt nối khu vực Khosan của Nga đến Raijin của Triều Tiên.

Nga giải thích mối quan hệ kinh tế với Triều Tiên đã bị hạn chế do chương trình phát triển vũ khí của nước này

Hiện tại đang có 40.000 lao động Triều Tiên làm việc tại Nga, chủ yếu trong ngành khai thác gỗ, tuy nhiên, ông Galushka khẳng định rằng, số lượng này hoàn toàn nằm trong mức độ cho phép của Liên Hợp Quốc.

Kim ngạch giao thương giữa Nga và Triều Tiên đã sụt giảm trong 4 năm từ 112,7 triệu USD hồi 2013 xuống 76,9 triệu USD vào năm 2016, tuy nhiên, chỉ trong một quý đầu năm 2017, giá trị thương mại giữa Nga và Triều Tiên đã đạt 31,4 triệu USD, gần gấp đôi cùng kì năm ngoái.

Khi được hỏi về vấn đề này, Bộ trưởng Galushka cho biết, các mặt hàng Nga xuất khẩu sang Triều Tiên chủ yếu là than, dầu và những sản phẩm năng lượng đã qua tinh lọc, vốn đều không nằm trong danh sách cấm của Liên Hợp Quốc.