Nga - Nhật Bản thống nhất cách giải quyết vấn đề Triều Tiên

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nga và Nhật Bản vừa cùng tuyên bố ủng hộ việc giải quyết cuộc khủng hoảng bán đảo Triều Tiên dựa trên các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, từ đó đặt nền móng cho việc nối lại các cuộc đàm phán.

"Tôi hy vọng chúng ta có thể tìm được một lối ra cho tình trạng leo thang đối đầu hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Nga không chấp nhận những nỗ lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên do nó vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cũng nhấn mạnh rằng, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là nhiệm vụ chung của Nhật Bản và Nga, đồng thời tiết lộ 2 nước đạt được thỏa thuận hợp tác chặt chẽ trong vấn đến này.

Trong buổi họp báo chung với ông Kono, Ngoại trưởng Lavrov cũng lên tiếng phản đối việc Nhật Bản cho phép quân đội Mỹ sử dụng lãnh thổ nước này để triển khai thêm nhiều vũ khí nguy hiểm với lí do chống loại mối đe dọa từ Triều Tiên.

Nga và Nhật Bản đang tỏ ra hợp tác trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Theo ông Lavrov, Triều Tiên đã không tiến hành bất kì vụ phóng tên lửa nào trong 2 tháng qua, nhưng thay vào đó Mỹ vẫn tiếp tục tiến hành các hành động khiêu khích nhằm vào Bình Nhưỡng như tổ chức diễn tập quy mô lớn và áp đặt thêm nhiều biện trừng phạt mới.

Đối mặt với các cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên, Nhật Bản đang cân nhắc mua thêm các hệ thống phòng không Aegis trên bộ. Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, điều này sẽ là cực kì đáng quan ngại nếu nó có thể được sử dụng để phóng các tên lửa hành trình Tomahawk do đây là sự vi phạm của Mỹ trong hiệp ước kiểm soát vũ khí với Nga.

Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh khu vực liên tiếp phủ nhận đang xây dựng quân đội, đồng thời khẳng định rằng, họ chỉ thực hiện các biện pháp cần thiết để tự vệ trước các động thái khiêu khích của Triều Tiên.