Nga: NATO đang thực hiện hành động nguy hiểm chưa từng có ở Đông Âu

ANTĐ - Vào hôm 2-4, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích việc NATO xây dựng quân đội ở Đông Âu là hành động nguy hiểm chưa từng có và vi phạm những thoả thuận đang tồn tại giữa Nga và NATO. 

“Việc NATO xây dựng quân đội ở Đông Âu là hành động nguy hiểm chưa từng có và vi phạm mọi thoả thuận bao gồm cả Đạo luật căn bản (Founding Act) về quan hệ Nga – NATO, vốn vẫn có hiệu lực vào thời điểm hiện tại”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói trong một cuộc họp báo vào hôm 2-4.

Nga quan ngại về việc NATO xây dựng quân đội ở Đông Âu 

Đạo luật căn bản về quan hệ chung, hợp tác và an ninh giữa NATO và Liên bang Nga đã được kí tại Paris vào tháng 5-1997.

Lời phát biểu của ông Lukashevich đến sau khi NATO tuyên bố sẽ triển khai quân đội đến Romania.

“Nếu chính quyền Romania cân nhắc về việc cho phép quân đội NATO tăng cường hiện diện và thành lập những trung tâm quân sự lớn trên lãnh thổ của mình thì họ cũng nên nhận ra trách nhiệm và cả hệ quả của của những hành động này”, ông Lukashevich nói.

Vào tuần trước, Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg cho biết khối đồng minh đang tiến hành một sự tăng cường sức mạnh lớn nhất từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc.

Vào tháng 2, NATO tuyên bố rằng lực lượng phản ứng nhanh, đóng quân tại các nước láng giềng của Nga, sẽ tăng hơn gấp đôi số lượng binh lính lên 30.000 người. Ngoài ra, ban lãnh đạo và đầu tầu của NATO là Mỹ, cũng kêu gọi các nước thành viên tăng cường chi tiêu quân sự hàng năm lên ít nhất bằng 2% GDP.

Những căng thẳng hiện tại giữa Nga và NATO chủ yếu đến từ sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga và những diễn biến căng thẳng tại Ukraine. NATO luôn cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình nội bộ của Ukraine và hỗ trợ cho phe li khai, tuy nhiên, Moscow đã phủ nhận những cáo buộc này và khẳng định chính NATO đang làm tình hình trở nên khó giải quyết hơn.