Nga - Mỹ thảo luận tổ chức chiến dịch chung tại Syria

ANTĐ - Ngày 1-6, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Mỹ John Kerry về “sự cần thiết của các hành động kiên quyết chung” giữa hai nước nhằm tiêu diệt những tay súng thuộc Mặt trận al-Nusra, một nhóm thánh chiến có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, ở Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa 2 Ngoại trưởng Nga và Mỹ được phía Mỹ đề xuất, trong đó 2 bên đặc biệt quan tâm tới sự phát triển của nhóm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, cũng như đưa ra các giải pháp hòa bình giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Cùng ngày, các quan chức Nga cho biết, một thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 48 giờ tại thị trấn Daraya đã được thống nhất “với sự đồng thuận của các quan chức Mỹ” nhằm giúp cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân nơi đây.