Nga: Mỹ hãy bình tĩnh, kiềm chế những hành động khiêu khích Triều Tiên

ANTD.VN -Express ngày 11-8 dẫn lời Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vassily Nebenzia kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump hãy bình tĩnh, kiềm chế những hành động khiêu khích lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nga: Mỹ hãy bình tĩnh, kiềm chế những hành động khiêu khích Triều Tiên ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đang lên kế hoạch tấn công lãnh thổ Mỹ

"Giải pháp quân sự không phải là một lựa chọn. Mong muốn mạnh mẽ của chúng tôi là Mỹ hãy giữ bình tĩnh và kiềm chế những động thái khiêu khích nước khác thực hiện những hành động, mà có thể rất nguy hiểm. Nga sẵn sàng làm mọi điều có thể để thúc đẩy đối thoại, và thông qua sứ quán của mình, chúng tôi giữ liên lạc với các nhà chức trách Triều Tiên. Chúng tôi rất hy vọng tình hình khủng hoảng giữa Washington và Bình Nhưỡng sẽ lắng dịu trong những ngày tới", Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho biết.

Bình luận trên được ông Nebenzia đưa ra trong bối cảnh tình hình trên Bán đảo Triều Tiên những ngày này đang "căng như dây đàn", sau khi Mỹ và Triều Tiên liên tiếp đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ nhằm vào nhau.

Theo đó, trong bản tin sáng 10-8, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, quân đội Triều Tiên đã công bố chi tiết về kế hoạch tấn công đảo Guam, vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương của Mỹ, vào giữa tháng 8 này.

Đáp lại lời đe dọa của Bình Nhưỡng, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, nước này đã chuẩn bị cho kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên trong trường hợp Tổng thống Donald Trump ra lệnh.

Tuy nhiên, theo nhận định của đại tá quân đội Mỹ nghỉ hưu Jack Jacobs, một cuộc chiến quân sự giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ khó có khả năng xảy ra.

Vị đại tá từng được trao huy chương danh dự này cho rằng, Triều Tiên sẽ không sớm từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình trừ khi Mỹ, Trung Quốc và Nga có thể đạt được một hiệp định với Bình Nhưỡng. Ông cũng cho rằng, Mỹ sẽ không thể tự xoay xở trong vấn đề này nếu không có sự hỗ trợ của Trung Quốc.