Nga: Mỹ đã thất bại ở Syria

ANTD.VN -TASS ngày 20-12 dẫn lời thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga, ông Frant Klintsevich nhận định, Mỹ đã thất bại trong việc thay thế chính phủ ở Syria.

Nga: Mỹ đã thất bại ở Syria ảnh 1

Ông Frant Klintsevich, thành viên Hội đồng Liên bang Nga

Theo ông Klintsevich, quá trình rút quân của Mỹ có thể bị kéo dài trong thời gian không xác định, và Washington luôn có thể thay đổi quyết định sử dụng chiêu bài đổ cho hoàn cảnh .

"Trong trường hợp Nhà Trắng thực sự quyết định rút toàn bộ quân đội của họ ra khỏi Syria, điều đó không có nghĩa là họ đã hoàn thành nhiệm vụ ở đó. Họ đã thất bại trong việc hất cẳng ông Bashar al-Assad và thay thế chính phủ ở Syria. Còn tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) không phải là mục tiêu tiêu diệt ban đầu của người Mỹ", chính trị gia này khẳng định.

Trước đó, vào ngày 19-12, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố rằng, Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria. Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng, Washington đã đánh bại IS ở Syria, và đây là lý do duy nhất lý giải cho sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria.