Nga mời Mỹ vào đàm phán hòa bình Syria, Iran phản đối

ANTD.VN - Iran vừa lên tiếng phản đối mọi sự tham gia của Mỹ vào cuộc đàm phán hòa bình Syria tại Astana, Kazakhstan. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, ông tin rằng, đại diện của Mỹ và Liên Hợp Quốc nên đến tham dự cuộc họp này.

“Chúng tôi phản đối mọi sự hiện của Mỹ ở Astana. Chúng tôi không muốn mời họ”, Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad nói với hãng tin Tasnim vào hôm 17-1.

Những tuyên bố mới của Iran đến sau khi Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, việc mời Mỹ đến tham dự là điều đúng đắn cần làm.

Iran phản đối Mỹ tham gia vào đàm phán hòa bình Syria được tổ chức tại Astana

“Chúng tôi đang chuẩn bị cuộc họp tại Astana. Chúng tôi nghĩ rằng đại diện của Mỹ và Liên Hợp Quốc nên có mặt tại buổi đàm phán, có thể sẽ diễn ra vào ngày 23-1. Chúng tôi mong chờ chính quyền mới của Mỹ sẽ chấp nhận lời đề nghị và có thể cử đại diện ở bất kì cấp độ nào”, ông Lavrov nói trong cuộc họp báo tại Moscow.

Vào hôm 16-1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiết lộ rằng, Mỹ chắc chắn  sẽ mời đến cuộc tọa đàm ở Astana. Trong khi đó, chính quyền Kazakhstan cũng đã xác nhận lại sự sẵn sàng của mình trong việc tổ chức sự kiện này.

Sau chiến thắng của quân đội Syria tại Aleppo, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran là 3 nước khởi đầu cho vòng đàm phán mới nhất giữa chính phủ Damascus và phe đối lập. Đây là lần đàm phán đầu tiên trong 5 năm nội chiến Syria mà Mỹ không phải là một nhân tố chính.