Nga mở rộng lệnh cấm nhập khẩu với nhiều hàng hóa Ukraine

ANTD.VN - Nga đã mở rộng lệnh cấm đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Ukraine vào hôm 29-12 như một động thái nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt từ phía Kiev

Vào đầu năm 2018, Tổng thống Putin đã chỉ đạo chính phủ chuẩn bị danh sách các biện pháp chống lại Ukraine sau khi Kiev thực hiện các biện pháp trừng phạt nhằm vào nhiều công ty và cá nhân của Nga.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine đã trở nên cực kì căng thẳng sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và bị cáo buộc hỗ trợ cho phe li khai vùng Donbass vào năm 2014.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine đã trở nên căng thẳng trong nhiều năm gần đây

Kể từ đó tới nay, Nga đã cấm nhập khẩu bia, rượu vodka, nước hoa quả và nhiều mặt hàng khác từ Ukraine.

Đến hôm 29-12, Nga cho biết, danh sách các mặt hàng bị cấm nhập khẩu từ Ukraine sẽ bao gồm thêm cả nhiều sản phẩm công nghiệp, cũng như đồ nông sản, nguyên liệu thô và đồ ăn. Tổng cộng 18 sản phẩm của Ukraine sẽ bị ngừng nhập khẩu vào Nga.

Theo Bộ Kinh tế Nga, các mặt hàng của Ukraine bị Nga cấm nhập khẩu có giá trị khoảng 510 triệu USD mỗi năm.

Ukraine hiện đã gửi công hàm phản đối lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vì hành động của Nga đối với đồ uống và đồ ngọt của nước này.