Nga lại tố Ukraine là 'tác giả' vụ bắn hạ máy bay MH-17

ANTD.VN - Trước khi Hà Lan công bố kết quả điều tra hình sự vụ bắn rơi máy bay chở khách MH-17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, Nga lại lên tiếng đổ vấy mọi trách nhiệm cho chính phủ Ukraine.

Vụ MH17 vẫn đang gây tranh cãi giữa 2 quốc gia thù địch: Nga - Ukraine

Dường như muốn tạo áp lực trước việc Hà Lan sắp công bố kết quả điều tra, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố loạt hình ảnh chụp từ radar để chứng minh vào thời điểm máy bay trúng đạn, không hề có tên lửa nào được phóng đi từ khu vực nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phiến quân ly khai ở miền đông Ukraine.

Với quan điểm như vậy, vị quan chức phụ trách kỹ thuật radar của quân đội Nga – ông Andrei Koban – tuyên bố rằng phía Ukraine chưa hề công bố bất kỳ thông tin nào từ trạm radar của họ để cho thấy Kiev vô can.

Do vậy, Nga cho rằng Ukraine cố tình che giấu vị trí phóng của tên lửa để “bịt mắt” dư luận quốc tế về việc Kiev đứng sau vụ việc.