Nga kỷ niệm 15 năm thảm họa tàu ngầm Kursk gặp nạn tại biển Barents

ANTĐ - Ngày 12-8, nhiều thành phố trên khắp nước Nga và các hạm đội hải quân đã tổ chức lễ tưởng niệm 15 năm ngày 118 thuỷ thủ chết trong thảm hoạ đắm tàu ngầm Kursk tại biển Barents. 

Kursk, một trong những tàu ngầm tên lửa hành trình hiện đại và lớn nhất của Nga, đã bị đắm trên biển Barents sau khi xảy ra một vụ nổ tại khoang chứa thuỷ lôi lúc đang thực hiện một bài diễn tập.

Kursk là một trong những tàu ngầm tên lửa hành trình hiện đại và lớn nhất của Nga

Sự kiện này được coi là một thảm hoạ quốc gia sau khi một vài thuỷ thủ đã sống sót được sau vụ nổ, tuy nhiên, lại không thể thoát khỏi chiếc tàu ngầm đã chìm xuống đáy đại dương trong những ngày sau đó.

Một ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra, hải quân Nga đã tìm thấy chiếc tàu ngầm, và tìm đủ mọi cách để giải cứu các thuỷ thủ gặp nạn trong 4 ngày liên tiếp, tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành công. Vào ngày 19-8, các tàu của Na-Uy đã đến hỗ trợ công tác cứu hộ và đến ngày 21-8, thợ lặn Na-Uy mới có thể mở được cửa hầm và phát hiện ra thi thể của các thuỷ thủ.

Các nhân viên điều tra đã tìm thấy bức thư trong túi của một sĩ quan cho biết, 23 thuỷ thủ đã sống sót sau vụ nổ, tuy nhiên, lại mắc kẹt ở trong thân tàu.

Nga kỷ niệm 15 năm thảm họa tàu ngầm Kursk gặp nạn tại biển Barents ảnh 2 Toàn bộ 118 thuỷ thủ trên tàu Kursk đã thiệt mạng 

Một phút tưởng niệm đã được tuyên bố vào hồi 11:28 giờ Moscow ở các hạm đội phía tây của Nga. Đây là thời điểm chính xác vào 15 năm trước, một vụ nổ thuỷ lôi đã diễn ra trên tàu Kursk. Các tàu của hạm đội phương Bắc và biển Đen cũng đều hạ cờ và bật còi báo động như một nghi lễ tưởng niệm các thuỷ thủ thiệt mạng.

Ở thành phố Kursk, nơi 12 thuỷ thủ được chôn, hoa đã được đặt ở các ngôi mộ của họ. Trong khi ở St. Petersburg, quê hương của rất nhiều thuỷ thủ gặp nạn, bạn vè, người thân và cựu chiến binh từng phục trong hải quân Nga đã đến nhà thờ hải quân St. Nicholas để thực hiện nghi lễ tưởng niệm.

Thân nhân những người gặp nạn trên biển Barents vào ngày 24-8-2000 

Vào hôm 12-8, trưởng phòng lưu trữ tài liệu của Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Permyakov cho biết, toàn bộ chi tiết về vụ đắm tàu ngầm Kursk sẽ chỉ được công bố vào năm 2030, tức là 30 năm sau khi xảy ra thảm hoạ.