Nga không yêu cầu phương Tây gỡ bỏ lệnh trừng phạt

ANTĐ - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu hôm 19-11 rằng, nước này không hề yêu cầu phương Tây gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Moscow, khi họ đưa ra bản thỏa thuận tái cơ cấu nợ mới cho Ukraine.

Thủ tướng Nga Medvedev khẳng định không ràng buộc điều kiện khó khăn nào vào thỏa thuận tái cơ cấu nợ mới cho Ukraine

“Chúng tôi đã không đòi hỏi gì cả, và chúng tôi sẽ không yêu cầu gì hết. Các lệnh trừng phạt không liên quan tới thỏa thuận nợ này”, Thủ tướng Medvedev bày tỏ trước các nhà báo tại một cuộc họp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2015.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho biết Moscow đã đưa ra một thỏa thuận “hời” cho Ukraine, trong đó tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD của nước này thành 1 tỷ USD để trả làm nhiều đợt trong 3 năm tới.