Nga “không sai” khi triển khai chiến hạm áp sát lãnh hải Australia

ANTĐ -Ngày 13-11, Ngoại trưởng Úc, Julie Bishop đã phát biểu trước báo giới rằng, động thái Nga gửi tàu chiến đến vùng biển quốc tế, áp sát Úc ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. 

Nga “không sai” khi triển khai chiến hạm áp sát lãnh hải Australia ảnh 1Tàu chiến Nga áp sát lãnh hải Australia trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20

Trong một cuộc họp báo tại Syney, Ngoại trưởng Bishop nói: “Nga cũng như các quốc gia khác đều có quyền đi qua vùng biển quốc tế. Vì vậy, đây không phải là sự việc bất thường”.

Cũng trong ngày, Thủ tướng Australia, Tony Abbott đã bày tỏ, sự xuất hiện của hạm đội Nga gần Úc là sự kiện bình thường và Nga “có quyền” làm điều đó trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20.

Bởi vì, trước kia, Nga đã từng cử các đội tàu chiến tới các cuộc họp quốc tế như hội nghị APEC ở Singapore năm 2009. Hay một tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga năm 2010 đã tháp tùng Tổng thống Nga Mevedev (khi đó), trong chuyến thăm tới San Francisco.

Để trấn an người dân,Thủ tướng Abbott  cho biết, chính phủ Australia đang theo dõi chặt chẽ sự di chuyển của các tàu chiến Nga.

Về phần mình, Nga cũng đã trấn an rằng, động thái này không liên quan trực tiếp đến Úc. Đây chỉ là hoạt động diễn tập hàng hải thường kỳ của hải quân Nga. Tờ báoSydney Morning Herald dẫn lời Đại sứ Nga tại Canbera phát biểu: “Chúng tôi cần đội tàu hùng mạnh vì chúng tôi cần sự ổn định trên thế giới và chỉ có rất ít nước có thể đem lại an ninh cho nền hòa bình thế giới”.

Phát ngôn viên Nga cho biết 4 tàu, bao gồm một tuần dương hạm mạnh và một khu trục hạm, sẽ ở trong vùng biển quốc tế. Đó là lý do Moscow không báo trước cho chính phủ Australia, ông Raku tiếp tục: “Chúng tôi thực sự không vi phạm bất cứ luật lệ nào, chúng tôi tuân thủ luật quốc tế, vì vậy sao lại coi chúng tôi là một mối hiểm nguy? Không ai muốn xung đột cả”.  

Quan hệ giữa Nga và Australia trở nên căng thẳng và ngày càng đi xuống khi phương Tây liên tục cáo buộc Moscow tham gia trực tiếp vào cuộc nội chiến Ukraine. Sau đó, Canberra đã áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Moscow.