Nga không mong chờ phương Tây gỡ bỏ lệnh trừng phạt

ANTD.VN - Theo Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, bất chấp những cuộc bầu cử thay đổi chính quyền ở phương Tây, Nga không hề mong chờ việc được gỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

“Giờ là lúc xóa bỏ đi ảo tưởng rằng, các lệnh trừng phạt bị áp đặt lên đất nước của chúng ta sẽ được xóa bỏ. Thành thực mà nói thì các lệnh trừng phạt này sẽ duy trì trong thời gian dài và đừng hy vọng vào những cuộc bầu cử ở nước ngoài”, Thủ tướng Medvedev nói trong phiên họp của Đảng nước Nga thống nhất vào hôm 22-1.

Nhiều chuyên gia chính trị cho rằng, chính quyền mới của Mỹ có thể sẽ tiến tới gỡ bỏ trừng phạt Nga do ông Donald Trump đã từng nói về việc sẽ hợp tác với Nga trong  một vài vấn đề thế giới. Tuy nhiên, cũng có nhiều quan chức Nga cảnh báo sự lạc quan này khi cho rằng, những lời nói vận động trước đám đông không thường xuyên được chuyển thành hành động.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Theo ông Medvedev, sự trừng phạt kinh tế kiểu “ăn miếng trả miếng” giữa Nga và phương Tây đang tạo tác động tích cực cho một số ngành kinh tế của Nga, đặc biệt là nông nghiệp, do nó thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước.

Các nước phương Tây đã tiến hành áp đặt các lệnh trừng phạt chống Nga từ năm 2014 sau khi cáo buộc nước này can thiệp vào cuộc nội chiến Ukraine cũng như sáp nhập trái phép bán đảo Crimea. Nga phản đối hành động này, cùng với đó là đáp trả bằng việc cấm nhập khẩu hàng nông sản từ các nước phương Tây.