Nga không kích dồn dập, tiêu diệt hơn 2.000 tên khủng bố

ANTD.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, không kích của Nga tại Syria trong thời gian 19 đến 29-9 đã khiến hơn 2.359 tên khủng bố thiệt mạng và hơn 2.700 tên bị thương.

“Các nhóm khủng bố như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Mặt trận Al-Nusra đã hứng chịu sự tổn thất lớn nhất trong một vài tháng qua. Sau những chiến dịch hiệu quả của quân đội Nga, chúng đã bị suy yếu đáng kể”, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho hay.

Theo Moscow, trong 11 ngày qua, các máy bay Nga đã phá hủy được 67 cơ sở của lực lượng khủng bố, 51 xe bọc thép và 27 xe tăng, 21 hệ thống pháo và gần 200 phương tiện cơ giới.

Không kích Nga đạt hiệu quả cao trong 11 ngày qua

Hơn 2.000 tên khủng bố đã thiệt mạng chỉ trong 11 ngày, trong đó khoảng 400 tên đến từ các nước thuộc Liên-xô cũ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đợt không kích mạnh mẽ đã giúp quân đội Syria đẩy lui được nhiều đợt tấn của khủng bố ở Idlib và Deir ez-Zor, nơi được coi là chiến trường đẫm máu nhất tại Syria trong tháng 8 và 9 vừa qua.

“Không quân Nga đã giúp đỡ quân đội Syria bao vây và tiêu diệt hơn 1.500 tay súng của IS tràn từ Iraq sang thành phố gần biên giới Deir ez-Zor của Syria”, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ thêm.

30-9-2017 là ngày đúng tròn 2 năm Nga bắt đầu can thiệp quân sự vào xung đột Syria nhằm hỗ trợ chính phủ Tổng thống Bashar Assad. Moscow gần đây cho biết, 85% lãnh thổ Syria đã trở về quyền kiểm soát của chính quyền Damascus.