Nga: Không có thương vong đối với dân thường và quân nhân Syria

ANTD.VN -Ngày 14/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, vụ không kích do phương Tây tiến hành nhằm vào Syria không gây ra thương vong cho dân thường và quân nhân của quốc gia Trung Đông này. 

Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Thượng tướng Sergei Rudskoi nêu rõ: "Theo thông tin ban đầu, không có nạn nhân nào là dân thường hoặc thuộc quân đội Syria" 

Thượng tướng Sergei Rudskoi thông báo không có người thiệt mạng trong đợt không kích của Mỹ và đồng minh

Ngoài ra, ông Rudskoi cũng cho hay, các đồng minh phương Tây đã phóng 103 quả tên lửa hành trình trong đó có nhiều tên lửa Tomahawk, song các hệ thống phòng không của Syria đã đánh chặn thành công 71 tên lửa trong số đó. 

Tướng Rudskoi còn tuyên bố Moskva có thể cân nhắc cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Syria và các quốc gia khác.

Khói bốc lên từ các điểm không kích của Mỹ tại thị trấn Homs

Ba nước Anh, Pháp, Mỹ tuyên bố các cuộc không kích ngày 14/4 nhằm đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria mà các nước phương Tây cáo buộc chính quyền Damascus là chủ mưu. Trong khi đó, Nga và Syria đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên là không đúng sự thật và cho rằng vụ việc tại Douma là một kế hoạch được dàn dựng từ trước của phương Tây để tiếp tục can thiệp vào Syria.