Nga kêu gọi Mỹ thực hiện nghĩa vụ pháp lý và rút khỏi Syria

ANTD.VN -Al-Masdar News ngày 23-8 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova kêu gọi Mỹ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý của mình và rút lui khỏi Syria.

Nga kêu gọi Mỹ thực hiện nghĩa vụ pháp lý và rút khỏi Syria ảnh 1

Lực lượng Mỹ tại Syria

Trong cuộc họp báo ngắn ngày 23-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova khẳng định, Nga có thông tin đáng tin cậy về sự hiện diện của hàng trăm phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hiện đang hoạt động ở Al-Tanf - khu vực Mỹ đóng quân.

Ngoài ra, bà Zakharova nói rằng, IS và các tay súng của nhóm khủng bố Jabhat Al-Nusra hiện đang hoạt động gần Trại Al-Rukban.  

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga còn chỉ ra rằng, Washington đã không cho phép Liên Hiệp Quốc (LHQ) tới trại này để cung cấp viện trợ cho người dân ở đó.

Bà Zakharova cũng nhấn mạnh đến những vi phạm lệnh ngừng bắn của các lực lượng nổi dậy ở Idlib.

Nhà ngoại giao Nga còn cho biết, quân đội Nga đã bắn rơi hơn 45 máy bay không người lái (UAV) tại căn cứ không quân Hmeymim kể từ tháng 7 đến nay, đồng thời nói rõ, những chiếc UAV này là của phiến quân ở Idlib.