Nga kêu gọi Mỹ bỏ lệnh cấm vận kinh tế với Cuba

ANTĐ -  Hạ viện Nga đã đồng ý đưa ra một tài liệu nhằm thuyết phục Liên Hợp Quốc và quốc hội các nước khác gỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đã được Mỹ áp đặt lên Cuba từ năm 1960.

Hạ viện Nga đã thông qua tài liệu trên vào hôm 21-10, trong đó, khẳng định lệnh cấm vận kéo dài hơn 50 năm qua đã kìm hãm sự phát triển của Cuba và ngăn cản người dân nước này khỏi quyền tự do được lựa chọn thể chế chính trị, kinh tế và hệ thống văn hoá, xã hội.

Nga kêu gọi Mỹ bỏ lệnh cấm vận kinh tế với Cuba ảnh 1

Mỹ vẫn cương quyết cấm vận kinh tế Cuba từ năm 1960 đến nay

Người đại diện Hạ viện Nga, Sergey Naryshkin cho biết: “Hạ viện Nga cho rằng việc xoá bỏ cấm vận với Cuba là rất cần thiết. Hành động cấm vận của Mỹ là đơn phương và trái với tuyên bố chung của Liên Hợp Quốc cũng như luật quốc tế. Ngoài ra, nó còn đang cướp đi quyền lợi đáng được hưởng của người dân Cuba”.

Washington đã áp đặt một lệnh cấm vận về kinh tế, thương mại và chính trị lên Cuba từ năm 1960. Vào năm 1966, quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật tăng cường thêm các biện pháp trừng phạt với những công ty nước ngoài muốn hoạt động tại Cuba.

Vào hôm 28-10 tới, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ cân nhắc những biện pháp nhằm thúc giục Mỹ xoá bỏ lệnh cấm vận với Cuba. Những lời đề nghị tương tự cũng đã từng được đưa bởi Liên Hợp Quốc, tuy nhiên nó đều bị phủ quyết bởi Mỹ và Israel.