Nga: Hợp tác Moscow-Washington về Syria là "tất yếu"

ANTD.VN -Sputnik ngày 31-1 dẫn lời cố vấn Nga cho Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) về Syria nhận định, hợp tác Nga-Mỹ về cuộc khủng hoảng Syria là "tất yếu", và sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Nga: Hợp tác Moscow-Washington về Syria là "tất yếu" ảnh 1

Thủ đô Damascus của Syria

"Tôi tin rằng sự hợp tác Nga-Mỹ là 'tất yếu', và chắc chắn sẽ xảy ra nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thực hiện lời cam kết như đã hứa trước bầu cử. Có lẽ sự hợp tác này sẽ chỉ quan tâm đến Al Bab, Raqqa, hoặc Deir ez-Zor ... chúng ta sẽ thấy", cố vấn Nga Vitaly Naumkin cho Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RT hôm 30-1, đồng thời ông cũng bày tỏ hy vọng, Saudi Arabia nên tham gia cùng với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran như là một người bảo lãnh cho tiến trình hòa bình Syria.

Nói về lý do trì hoãn các cuộc đàm phán về cuộc khủng hoảng Syria sắp diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Naumkin cho biết, các bên cần có thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng, cũng như cần phải có sự tham vấn của tất cả các nhóm, và ít nhất cũng phải có được danh sách thành viên tham gia các cuộc đàm phán Geneva.

Được biết, vòng đàm phán về các vấn đề Syria dưới sự bảo trợ của LHQ ban đầu được ấn định vào ngày 8-2, tuy nhiên, hôm 27-1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thông báo rằng, các cuộc đàm phán sẽ bị hoãn lại đến cuối tháng Hai.